Nga thử nghiệm bộ quân phục "người lính tương lai" tại Syria

ANTD.VN - Ngày 24-5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, quân đội nước này đã thử nghiệm bộ quân phục chiến đấu cá nhân Ratnik hiện đại trong chiến dịch quân sự tại Syria.

“Các hệ thống thông tin liên lạc, tình báo, tác chiến vô tuyến điện tử mới nhất, các loại súng hiện đại cũng như bộ quân phục chiến đấu Ratnik, đã được thử nghiệm thực chiến", ông Borisov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ).

Binh lính Nga đang thử nghiệm bộ quân phục chiến đấu mới

Ratnik là một bộ quân phục bảo vệ cá nhân hiện đại, bao gồm các thiết bị thông tin liên lạc, vũ khí và đạn dược. Bộ quân phục bao gồm khoảng 40 bộ phận hỗ trợ, cho phép người lính liên tục nhận được thông tin cập nhật về tình hình trong khu vực chiến đấu.

Ngoài ra, bộ quân phục Ratnik còn có một lò sưởi độc lập, một thiết bị lọc nước cá nhân, mặt nạ phòng độc và một bộ dụng cụ y tế.

Trong chiến dịch quân sự tại Syria, Nga cũng đã thử nghiệm các máy bay chiến đấu Su-35S và Su-30SM, máy bay tiêm, cường kích Su-34, máy bay cường kích Su-24M, Su-25SM, máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-22M3 và Tu-95MS, và các trực thăng Ka-52, Mi-24, Mi-35 và Mi-28.