Nga-Thổ tiếp tục đàm phán về thỏa thuận cung cấp hệ thống S-400

ANTD.VN -Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5-4 tiếp tục đàm phán về khả năng cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất.

Nga-Thổ tiếp tục đàm phán về thỏa thuận cung cấp hệ thống S-400  ảnh 1

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được thảo luận hồi đầu tháng 3, giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan.

Một nguồn tin trong cơ quan về hợp tác quân sự và kỹ thuật của Nga với nước ngoài cho hay, vào ngày hôm qua (5-4), hai nước tiếp tục đàm phán về khả năng cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa Triumf S-400 do Nga sản xuất, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

"Chủ đề này vẫn chưa thể thực hiện được, cho đến nay vẫn chưa có hợp đồng nào được ký kết, thảo luận hợp đồng vẫn đang được tiến hành", nguồn tin cho hay.

Còn nhớ, hồi tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố các cuộc đàm phán Nga - Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 "diễn ra một cách tích cực".

Cũng trong tháng đó, giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí Rostec Nga Sergei Chemezov cho biết, Ankara và Moscow đang đàm phán để hoàn tất hợp đồng mua bán tổ hợp tên lửa S-400 Triumf, nhưng vẫn chưa thống nhất được về giá cả.

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm xa và tầm trung. Những mục tiêu mà tên lửa S-400 có thể tiêu diệt là các thiết bị bay, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay do thám, máy bay chiến lược và chiến thuật có tầm hoạt động không quá 3.500km và tốc độ bay tối đa 4,8 km/s.

S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.