Nga, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc thiết lập "vùng an toàn" ở Syria

ANTD.VN -Tại buổi họp báo ở Sochi ngày 3-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đều ủng hộ việc thiết lập những "vùng an toàn" ở Syria, để có thể củng cố chế độ ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc thiết lập "vùng an toàn" ở Syria ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, ngày 3-5-2017

"Một trong những cách để củng cố lệnh ngừng bắn ở Syria là tạo lập các 'vùng an toàn', hay là 'các khu vực không leo thang'. Chúng tôi cho rằng, chỉ có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Syria thuần túy bằng giải pháp chính trị. Nhưng để thúc đẩy tiến trình chính trị này cần đảm bảo đình chiến", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại buổi họp báo chung, sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ở thị trấn nghỉ mát Sochi của Nga hôm 3-5.

"Tôi hy vọng rằng, khu vực không leo thang được thiết lập sẽ dẫn đến chuyển biến tích cực tiếp theo để giải quyết vấn đề", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói tại cuộc họp báo.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạo lập "vùng an toàn" tại Syria, và Mỹ đã ủng hộ ý tưởng này.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng, "đau khổ ở Syria đã diễn ra quá lâu, các bên phải nỗ lực làm tất cả những gì có thể, để chấm dứt tình trạng bạo lực đã kéo dài nhiều năm qua ở quốc gia Trung Đông này".

Trước đó, nguồn tin trong phái đoàn đối lập Syria tiết lộ, Nga đề xuất tạo lập bốn khu vực giảm thiểu căng thẳng ở Syria, đó là: tại tỉnh Idlib, miền bắc thành phố Homs, ở Đông Ghouta và phía nam đất nước.