Nga: Thị trưởng thành phố Rybinsk bị bắt vì nhận hối lộ

ANTĐ - Ông Yury Lastochkin, Thị trưởng thành phố Rybinsk, đã bị bắt vì tội nhận hối lộ.
Ngày 27-10, tại phiên toà diễn ra tại thành phố Yaroslavl, Nga đã chấp thuận việc bắt giữ ông Yury Lastochkin, Thị trưởng thành phố Rybinsk – một thành phố với khoảng 200.000 dân sinh sống, nằm cách thủ đô Matx-cơ-va 270 km về phía Bắc.

Ông Yury Lastochkin, Thị trưởng thành phố Rybinsk

Luật sư của ông Yury Lastochkin phủ nhận mọi lý lẽ buộc tội và cho biết sẽ đưa đơn chống án vào thứ hai tuần sau, 28/10.

Ông Lastochkin bị buộc tội đã đòi khoản tiền 2 triệu rúp (tương đương 63.000 USD) từ lãnh đạo một công ty sử dụng vốn địa phương. Vị lãnh đạo giấu tên này mong muốn được phục hồi chức vị.

Trong đợt bầu cử diễn ra vào tháng trước, ông Lastochkin đã nhận được 80% số phiếu bầu. Ông đã bị tạm giữ tại văn phòng kể từ ngày thứ năm 24/10, cùng với người phụ tá của mình. Phụ tá của ông Lastochkin cũng bị buộc tội đã nhận 1 triệu rúp tiền mặt thay cho sếp của mình.

Ông Yuri Lastochkin có thể sẽ phải chịu án tù 15 năm cùng với mức phạt lên tới 140 triệu rúp (tương đương 4,4 triệu USD) với tội danh nhận hối lộ.