Nga thề trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga ngày 17-7 tuyên bố Nga sẽ trả đũa “đau đớn” sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nước này. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là một “âm mưu cũ rích nhằm trả thù cho thực tế là tình hình tại Ukraine không diễn ra đúng như kịch bản của Washington”. 

Thị trường chứng khoán Nga chao đảo do lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ

Matxcơva khẳng định hành động của Washington sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Nga, đồng thời cảnh báo, các công ty Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt trên. Nga bày tỏ thất vọng trước việc EU quyết định “theo đuôi” Mỹ, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. 

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào các cá nhân cũng như tổ chức tài chính và công ty quốc phòng của Nga mà Washington tin rằng liên quan đến tình trạng bất ổn tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng nhằm vào nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga Rosneft và ngân hàng quốc doanh Vnesheconombank. 

Sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt, thị trường chứng khoán tại Nga ngày 17-7 đã sụt giảm mạnh, trong đó giá cổ phiếu Tập đoàn năng lượng Rosneft giảm 5,7%.