Nga thành lập thêm 60 trung tâm cứu trợ cho người tị nạn Ukraine

ANTĐ - Gần 60 trung tâm tạm trú (TACS) đã được thành lập vào cuối tuần qua tại khu vực biên giới của miền trung và phía nam Liên bang Nga, đưa tổng số lên khoảng 200 trung tâm tạm trú dành cho hàng nghìn người tị nạn Ukraine.

Theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga vào thứ hai (23/6) cho biết, trong hai ngày cuối tuần (21,22/6), Nga đã thành lập 58 trung tâm tạm trú ở miền trung và phía nam đất nước để đón nhận thêm 12.800 người Ukraine tị nạn. Trước đó một ngày đã có 11.200 người Ukraine phải dời bỏ nhà cửa đến tạm trú tại khu vực biên giới của Nga.

Nga thành lập thêm 60 trung tâm cứu trợ cho người tị nạn Ukraine ảnh 1
Người tị nạn Ukraine trên đường đến các trung tâm tạm trú

Kể từ tháng sáu, tình hình xấu đi ở phía đông nam của Ukraine đã khiến cho dòng người tị nạn đến Nga tăng lên, đặc biệt là khu vực biên giới của huyện Rostov. Theo Bộ các tình huống khẩn cấp Nga, hơn 10 khu vực của Nga đã tiếp nhận những người tị nạn từ các vùng đông nam của Ukraine.

Hiện nay, 7 khu vực biên giới Nga đã chứa hơn 18.000 người Ukraine buộc phải rời khỏi đất nước, trong đó hiện có 12.800 người đang ở 58 trung tâm tạm trú (TACS). Hầu hết những người tị nạn đều nằm trong  khu vực Rostov và Crimea. 

Bộ các tình huống khẩn cấp của Nga đã tổ chức một cuộc vận chuyển bằng hàng không để sơ tán những người tị nạn đến các vùng khác, nơi trú ẩn tạm thời đã được chuẩn bị cho họ, bao gồm cả các lều trại. Hiện nay, đã có tổng cộng hơn 200 trung tâm tạm trú được thiết lập ở Nga.

Một đại diện của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ở Nga ca ngợi nỗ lực của quốc gia trong việc tổ chức các trại tị nạn ở khu vực Rostov cho những người chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine.