Nga thành lập nhiều lữ đoàn tên lửa phòng không di động

ANTD.VN - Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vừa bắt đầu đưa vào hoạt động các lữ đoàn phòng không di động với đơn vị đầu tiên được thành lập ở vùng Khakassia vào đầu năm 2017.

Các lữ đoàn phòng không thông thường chỉ đặt trong tình trạng trực chiến ở căn cứ cố định mà không thể vươn ra quá xa so với nơi đồn trú. Tuy nhiên, Nga đã thành lập các lữ đoàn di động mới, có thể triển khai bằng đường không hoặc đường biển đến nhiều khu vực chỉ trong một vài giờ đồng hồ và bao quát được bán kính vài trăm km.

Theo tờ Izvestia, những lữ đoàn này sẽ bao gồm hệ thống phòng không S-300, S-400, Pantsir-S1 và radar Nebo-M. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng, cách làm này không chỉ tăng khả năng cơ động mà nó còn tiết kiệm chi phí hơn với việc thành lập nhiều căn cứ phòng không cố định.

Lữ đoàn phòng không Nga sẽ có khả năng triển khai đến nhiều khu vực bằng không hoặc hải vận

Nga vừa thành lập thêm một lữ đoàn di động đồn trú thường trực tại vùng Abakan và chuẩn bị là một lữ đoàn tương tự ở gần thành phố Tiksi, vùng Viễn Bắc.

Hệ thống phòng không như S-300 và S-400 trong lữ đoàn di động sẽ được đặt trên khung gầm xe kéo MAZ-543M cơ động hơn phiên bản thường. Hệ thống Pantsir với nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ cho S-300 và S-400 khỏi tên lửa hành trình, trong khi hoạt động phát hiện và giám sát mục tiêu thực hiện phần lớn bằng radar Nebo-M với thời gian triển khai chỉ là 15 phút.

Theo cựu Trung tướng phòng không Nga, Alexander Gorkov, ý tưởng về các đơn vị phòng thủ tên lửa di động đã xuất hiện từ những năm 1990 khi hệ thống S-300 mới xuất hiện. Nó có thể dễ dàng vận chuyển trên tàu biển hoặc máy bay chứ không cồng kềnh như các hệ thống S-75, S-125 và S-200 cũ.