Nga thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia chống khủng bố

ANTĐ -RT ngày 5-4 đưa tin: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra thông báo thành lập lực lượng mới mang tên Vệ binh Quốc gia Nga trực thuộc Bộ Nội vụ. Lực lượng này có nhiệm vụ chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Nga thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia chống khủng bố ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Chúng tôi quyết định thành lập một cơ quan mới của chính quyền hành pháp liên bang, cụ thể là lực lượng Vệ binh Quốc gia”, Tổng thống Nga Putin thông báo ngày 5-4.

Theo RT, Vệ binh Quốc gia được thành lập dựa trên nền tảng là các binh sĩ thuộc lực lượng của Bộ Nội vụ Nga.

“Vệ binh Quốc gia Nga sẽ có nhiệm vụ chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để tiếp tục thực hiện những chức năng do các đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm, Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh tiến hành. Bên cạnh đó, Vệ binh Quốc gia cũng có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở và hàng hóa quan trọng của nhà nước, phối hợp với Cơ quan an ninh quốc gia để bảo vệ biên giới Liên bang Nga. Lực lượng mới này cũng được giao nhiệm vụ giám sát việc chấp hành pháp luật liên bang trong các lĩnh vực như buôn bán vũ khí và an ninh khác”, ông chủ Điện Kremlin cho biết thêm.

Động thái này của ông Putin nằm trong cuộc cải tổ quy mô lớn các cơ quan an ninh Liên bang Nga.

Được biết, Viktor Zolotov, cựu chỉ huy đội quân Internal Troops, đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia và có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin.