Nga thành lập lực lượng phòng thủ không gian

ANTĐ - Theo Alexei Zolotukhin, phát ngôn viên của VKO (Lực lượng phòng thủ không gian Nga), lực lượng quân sự mới được thành lập của Nga thì lực lượng này chính thức thực hiện nhiệm vụ lúc 10h sáng ngày 1/12/2011 theo giờ Matxcơva.

Năm 2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề xuất thành lập nên VKO, một bản thể tương tự như hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu nhằm thay thế Lực lượng không gian Nga. VKO được hợp nhất từ các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa cũng như hệ thống cảnh báo sớm bằng tên lửa và kiểm soát không gian đặt dưới sự chỉ huy thống nhất.

“Hệ thống VKO có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo của đối phương, tấn công các mục tiêu quốc gia quan trọng, giám sát các mục tiêu trong không gian, phát hiện các mối đe dọa nhằm vào Nga từ không gian và đánh trả nếu cần thiết cũng như phóng tàu không gian hay thực hiện các nhiệm vụ khác”, ông Alexei Zolotukhin tiết lộ. Tổ chức của VKO theo dự kiến sẽ có hơn 3.000 người cả quân sự và dân sự.