Nga thành lập đơn vị an ninh theo đề nghị của Tổng thống Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Điện Kremlin đã thành lập một đội an ninh để triển khai tới Belarus nếu cần thiết. Động thái này diễn ra theo đề nghị của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Tổng thống Nga hy vọng không cần thiết phải triển khai lực lượng an ninh tới Belarus

Tổng thống Nga hy vọng không cần thiết phải triển khai lực lượng an ninh tới Belarus

Ông Putin đưa ra thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước hôm qua 27-8. Tổng thống Putin cho biết, ông và người đồng cấp Lukashenko đã nhất trí rằng, đơn vị an ninh sẽ không được sử dụng trừ khi tình hình ở Belarus vượt quá tầm kiểm soát.

Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình cho tình trạng hỗn loạn ở Belarus hiện nay và biện pháp sử dụng đến lực lượng an ninh đó sẽ không cần thiết. “Nếu chúng ta có cái nhìn khách quan về tình hình, tôi nghĩ rằng cơ quan thực thi pháp luật Belarus đang hành động một cách kiềm chế, bất kể xảy ra điều gì”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng lên án cách phản ứng của nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia châu Âu và Mỹ đối với các sự kiện ở Belarus, đồng thời cho biết thêm rằng Matxcova đang thể hiện sự kiềm chế nhiều hơn so với phương Tây.

Ông Putin tiếp tục chỉ ra “bản chất có chọn lọc” trong các đánh giá của các nước ngoài về hành động của chính quyền và phe đối lập ở Belarus, nhấn mạnh rằng chính các quốc gia này đã không lên án tình hình bạo lực đang lớn hơn nhiều trong chính nước họ.

Các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng ở Belarus, kêu gọi Tổng thống Lukashenko từ chức. Về việc phương Tây kêu gọi ông Lukashenko tổ chức đối thoại với phe đối lập, Tổng thống Nga cho biết những người “có lý” được hoan nghênh bày tỏ lập trường của mình. Nhưng vẫn còn phải xem xét bản chất khi phe đối lập nhắm đến việc thay đổi chính phủ thông qua một cuộc bầu cử khác.