Nga thành lập 5 trụ sở chống khủng bố khắp đất nước

ANTĐ - Nga vừa tuyên bố thành lập nhiều trụ sở chống khủng bố ở các khu vực duyên hải quan trọng khắp đất nước bao gồm bán đảo Crimea, vùng Viễn Đông và Bắc Cực.

Sắc lệnh liên quan đến vấn đề này đã được kí bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 26-12.

Những trụ sở mới thành lập có nhiệm vụ điều phối lực lượng vũ trang trong hoạt động chống khủng bố Sắc lệnh mới thông qua việc thành lập các trụ sở chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng vũ trang trong hoạt động chống khủng bố ở nhiều địa điểm duyên hải như Kaspiysk, Murmansk, Petropavlovsk-Kamchatsky, Simferopol và Yuzhno-Sakhalinsk.

Những quyết định được đưa ra bời các trụ sở chống khủng bố sẽ trở thành cam kết thực hiện cho tất cả mọi cơ quan cấu thành nên nó.

Theo sắc lệnh kí bởi ông Putin, những trụ sở chống khủng bố được đứng đầu bởi các chỉ huy của Cơ quan Phòng vệ biên giới, thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Các địa điểm đặt trụ sở chống khủng bố mới của Nga

Cảng Kaspiysk ở biển Caspian nằm ở miền nam Cộng hoà Dagestan.

Murmansk nằm ở trên Vòng Bắc Cực, ngoài bờ biển Vịnh Cola, biển Barents.

Petropavlovsk-Kamchatsky là thành phố lớn nhất bán đảo Kamchatka, gần biển Bering và Okhotsk.

Thành phố Simferopol là trung tâm chính trị của bán đảo Crimea ở biển Đen.

Yuzhno-Sakhalinsk nằm trên đảo Sakhalin, Đại Tây Dương, gần với lãnh hải của Nhật Bản.