Nga tham vọng mỗi năm bán được 50 tỷ USD vũ khí

ANTĐ - Ngày 12-12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, nước này có thể tăng gấp bốn lần giá trị xuất khẩu vũ khí hàng năm, lên đến 50 tỷ USD vào năm 2020, với mục tiêu chiếm vị trí đứng đầu trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Nga đặt mục tiêu xuất khẩu 50 tỷ USD vũ khí một năm

"Không tính đến lạm phát, tôi cho rằng chúng tôi có thể đạt 50 tỷ USD về giá trị xuất khẩu vũ khí hàng năm vào năm 2020", ông nói với các phóng viên tại Moscow.

Phó thủ tướng Dmitry Rogozin khẳng định: "Giá trị xuất khẩu vũ khí sẽ gấp bốn lần so với giá trị hiện tại".

Ông Rogozin cho rằng, không có nghi ngờ gì nữa, Nga sẽ không chỉ duy trì vị trí thứ hai trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu mà còn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất, mà hiện nay Mỹ đang chiếm giữ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, năm ngoái, Washington đã xuất khẩu khối lượng vũ khí trị giá 69,1 tỷ USD cho các khách hàng nước ngoài.

Nga đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2011, với giá trị đạt 13,2 tỷ USD.

Năm ngoái, Nga đã xuất khẩu khối lượng vũ khí ra nước ngoài với giá trị đạt 15,2 tỷ USD, trong khi bổ sung thêm Afghanistan, Ghana, Oman và Tanzania vào danh sách khoảng 80 khách hàng nước ngoài của họ.