Nga tập trung hiện đại hóa lực lượng đổ bộ đường không

ANTĐ - Theo một quan chức cấp cao của Nga, bộ quốc phòng nước này đang coi việc hiện đại hóa lực lượng đổ bộ đường không là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nâng cấp quân đội quốc gia cho tới năm 2025.

“Lực lượng đổ bộ đường không (VDV) là đơn vị phản ứng nhanh của quân đội Nga nên chắc chắn kế hoạch nâng cấp lực lượng này được đưa lên hàng đầu. Tỉ lệ thiết bị quân sự hiện đại của VDV sẽ tiếp tục tăng mạnh từ giờ cho tới năm 2025”, Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Nga, ông Vladimir Shamanov nói vào hôm 2-5.

Bộ Quốc phòng Nga ưu tiên đầu tư cho lực lượng lính dù

Theo kế hoạch hiện đại hóa, Nga muốn VDV có 30% thiết bị quân sự hiện đại vào năm 2015 và 70% vào năm 2020. Tuy nhiên, theo ông Shamanov, năm 2015, tỉ lệ thiết bị hiện đại của VDV đã đạt mức 41%, tức là vượt tiến độ.

Hiện nay, VDV đang được nhận bộ quân phục chiến binh tương lai Ratnik, các hệ thống tên lửa và lựu pháo mới, cũng như súng trường và vũ khí hạng nhẹ. Ngoài ra, những thiết bị không người lái cũng đang được Nga phát triển cho lực lượng này.

Theo ông Shamanov, VDV sẽ sớm trình làng lựu pháo có khả năng đổ bộ đường không Zauralets-D 120mm. Đây là loại vũ khí được phát triển trên khung gầm xe chiến đấu BMD-4M hay BTR-MDM và có tầm bắn lớn, độ chính xác cao.

Ông Shamanov cũng tiết lộ rằng, phiên bản mô phỏng đầu tiên của loại xe bọc thép chở quân Taifun 4x4 (Typhoon) mới đã bắt đầu được sản xuất để sử dụng cho huấn luyện. Chiếc Typhoon mới này sẽ là một phiên bản hiện đại hóa của các xe bọc thép chở quân Typhoon-K 6x6, do tập đoàn chế tạo xe tải KamAZ của Nga sản xuất.