Nga tập trận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh tại Minsk

ANTĐ - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 10-2 đưa tin, khoảng 2.000 binh sỹ Nga đã bắt đầu tham gia tập trận ở khu vực miền Nam, gần biên giới với Ukraine. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 1 tháng. 

Nga tập trận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh tại Minsk ảnh 1Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Hạm đội Biển Đen cho hay, các đơn vị phòng thủ bờ biển của Nga cũng bắt đầu tập trận trên bán đảo Crimea. Các cuộc tập trận trên diễn ra một ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức dự kiến diễn ra ở Thủ đô Minsk của Belarus nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Thủ đô Washington D.C, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay, nước này đang cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Tuy nhiên, lãnh đạo nước Đức lại nhấn mạnh quan điểm của mình rằng không có một giải pháp quân sự nào có thể giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác liên quan, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine ngày 10-2 đã mở cuộc phản công nhằm vào lực lượng đòi ly khai gần thành phố cảng Mariupol ở đông nam nước này. Theo LHQ, các cuộc giao tranh giữa binh sĩ quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đã làm hơn 5.300 người thiệt mạng.  

EU tạm hoãn mở rộng trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về một danh sách trừng phạt mới nhằm vào các quan chức Nga và lực lượng ly khai Ukraine, tuy nhiên, việc mở rộng lệnh trừng phạt Nga sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc gặp mặt tại Minsk vào ngày 11-2 tới.

Nếu các bên có thể đạt được một bản kế hoạch hoà bình ở Ukraine, EU sẽ quyết định chấm dứt trừng phạt, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đảm bảo. Theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Jose Manuel Garcia-Margallo, các biện pháp trừng phạt Nga đã làm cho khối đồng minh này thiệt hại 21 tỉ euro và đặc biệt gây khó khăn cho ngành nông nghiệp và du lịch của Tây Ban Nha.

Ngoại trưởng Cộng hoà Czech Milos Zeman cũng kêu gọi lệnh trừng phạt Nga nên được gỡ bỏ do nó không đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhận định rằng khủng hoảng Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao và cuộc họp tại Minsk không nên được coi là cơ hội cuối cùng cho Nga.