Nga tăng quân và triển khai một phi đội Su-34 tới biên giới Ukraine

ANTĐ - Ngày 19-6, hãng thông tấn Reuters đưa tin, Nga đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu Su-34 mới tới một căn cứ không quân ở miền nam nước này, giáp với biên giới Ukraine.

Căn cứ không quân mà Nga sẽ triển khai loại máy bay chiến đấu thế hệ mới này nằm ở vùng Rostov, không xa khu vực đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông.

Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm tối 17-6 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về khả năng thực hiện một lệnh ngừng bắn.

Theo một phi công tại căn cứ trên, Su-34 là loại máy bay cường kích thế hệ mới có khả năng bay cao tối đa 15.000m và phạm vi hoạt động lên tới 7.000km. Chúng có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao nhất trong những lần diễn tập, dưới bất kỳ điều kiện thời tiết nào, bất kể đêm hay ngày.

Nga tăng quân và triển khai một phi đội Su-34 tới biên giới Ukraine ảnh 1
Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga


Trong khi đó, cùng ngày 19-6, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, họ đã phát hiện ít nhất vài nghìn binh lính Nga hiện đã được triển khai đến khu vực biên giới giáp với Ukraine và đang tiến hành các hoạt động diễn tập.

Phát biểu tại London, ông Rasmussen cho rằng: "Chúng tôi thấy có một đợt tăng cường mới của quân đội Nga quanh biên giới Ukraine. Có thêm ít nhất vài nghìn binh lính Nga đã được triển khai tới đây. Tôi coi đây là một bước thụt lùi rất đáng tiếc. Có vẻ như Nga vẫn muốn can thiệp sâu hơn vào Ukraine."

Còn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine hôm 19-6 thì cho rằng, việc tăng cường quân đội tại khu vực biên giới đã diễn ra trong những ngày gần đây và binh lính Nga đã được phát hiện đang ngụy trang các phương tiện chiến đấu đã được triển khai tới khu vực, trong khi quân đội vẫn tiếp tục đưa binh lính tới đây.


Su-34 Nga sẵn sàng trên biên giới với Ukraine

Cách đây chưa lâu, Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đã tập trung khoảng 40.000 quân dọc biên giới với Ukraine và bày tỏ quan ngại Moscow sẽ có hành động quân sự. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rút quân khỏi biên giới với Ukraine.

Cho nên, việc Nga đưa quân trở lại biên giới, dù chỉ là vài nghìn quân, cũng khiến cho kế hoạch hòa bình mà tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa đề ra hôm 18-6 trở nên mong manh.