Nga tặng huân chương cho những người mẹ nhiều con

(ANTĐ) - Sắc lệnh về “Huân chương danh dự cho các bậc cha mẹ” vừa được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thông qua là một trong những biện pháp mới nhất nhằm cứu vãn tình trạng giảm dân số ở nước này.

Nga tặng huân chương cho những người mẹ nhiều con

(ANTĐ) - Sắc lệnh về “Huân chương danh dự cho các bậc cha mẹ” vừa được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thông qua là một trong những biện pháp mới nhất nhằm cứu vãn tình trạng giảm dân số ở nước này.

Giờ đây, những người phụ nữ Nga sinh nhiều con có thể được coi là những “anh hùng”. Chính phủ Nga mới truyền đi thông điệp, một nghĩa vụ ái quốc đối với phụ nữ nước này là phải sinh ít nhất 3 đứa con. Phụ nữ mang bầu hiện là “mốt thời trang” của giới nữ Nga.

Theo thống kê, dân số Nga hiện nay có 142 triệu người và mỗi năm giảm khoảng 700.000 người, và con số đó có thể chỉ còn một nửa đến năm 2050. Bản thân ông Vladimir Putin thời kỳ làm Tổng thống gọi đây là “cuộc khủng hoảng lớn nhất” của đất nước.

Các chuyên gia cho rằng, cơ hội để đảo ngược quá trình giảm dân số đó chỉ ở mức độ vừa phải, bởi tỷ lệ phụ nữ trong tuổi sinh đẻ 20-30 tuổi hiện nay không nhiều.

Bên cạnh đó, tuổi thọ của người Nga khá thấp, trung bình là 58 tuổi nhưng vị Tổng thống nhiệm kỳ trước V.Putin đã không nêu được nguyên nhân chính của “cuộc khủng hoảng” đó bắt nguồn từ chứng nghiện rượu góp phần làm tổn hại dân số nước Nga.

Yến Chi

(Theo Telegraph)