Nga tăng hình phạt với người nhập cư trái phép

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 9-8, Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) đã thắt chặt hơn và tăng mức phạt đối với người nhập cư trái phép tại 2 thành phố lớn nhất nước này là Matxcova, St.Peterburg và các khu vực lân cận.

Luật sửa đổi Luật di trú đã được Hạ viện Nga thông qua ngày 5-7 và trình Thượng viện thông qua ngày 10-7 vừa qua, sau đó được Tổng thống Putin ký ban hành ngày 26-7. Đây là một hành động của Điện Kremlin nhằm giảm tải số lao động nhập cư ngày càng gia tăng tại Thủ đô Matxcơva và thành phố St.Peterburg.  Từ ngày 9-8, nếu công dân nước ngoài vi phạm các quy định nhập cảnh của Nga, vi phạm vấn đề về cư trú trên lãnh thổ liên bang, hay đăng ký di cư mà không thực hiện theo những điều đã khai báo với các nhà chức trách Nga trước đó, sẽ bị phạt hành chính khoảng 7.000 rúp và bị trục xuất khỏi lãnh thổ của Nga. Luật di trú mới của chính quyền liên bang thay đổi với người nước ngoài nhập cảnh vào Nga vi phạm quy định nhập cảnh hoặc hợp đồng lao động sẽ bị trục xuất ngay lập tức thay vì nộp phạt như trước đây.