Nga: tăng hình phạt gây tai nạn giao thông vì rượu

ANTĐ - Báo cáo về tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công bố ngày 14-3, trung bình mỗi năm trên thế giới có tới 1,2 triệu người bị chết vì TNGT đường bộ, 50 triệu người khác bị thương tật suốt đời. 

Trong đó có tới 59% số người tử nạn này trên thế giới ở độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi, và 27% số nạn nhân bị chết trong những trường hợp tưởng như không quá nguy hiểm như đi xe đạp hoặc đi bộ. 

Hiện nhiều nước đã thắt chặt hơn nữa các quy định về an toàn giao thông, đồng thời tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm. Điển hình tại Nga, Hạ viện nước này vừa thông qua Dự luật mới về tăng mức phạt tối đa đối với lái xe say rượu tham gia giao thông từ 100.000 Rúp (3.300 USD) lên 200.000 Rúp (6.600 USD) và tăng mức phạt hình sự đối với lái xe gây tai nạn chết người vì say rượu từ mức 1,5 năm đến 2 năm tù giam hiện nay lên mức 7-9 năm tù giam.