Nga tăng gấp 4 lần phương tiện chuyên chở vũ khí tầm xa

ANTĐ - Nga sẽ gấp bốn lần số lượng phương tiện chuyên chở vũ khí tầm xa trong 7 năm tới, để tăng cường sức mạnh răn đe của mình, bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu hôm 8/5.

“Nhận thấy tầm quan trọng  của các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trong chiến lược của mình, chúng tôi đang có kế hoạch gấp bốn lần số lượng phương tiện chuyên chở các vũ khí có độ chính xác cao này”, ông Shoigu cho biết.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga cho biết, các tầu ngầm, máy bay chiến đấu và ném bom chiến lược đều được coi là phương tiện mang vũ khí có độ chính xác cao và số lượng của chúng sẽ tăng lên bốn lần.

Theo ông Korotchenko, hệ thống vũ khí bao gồm tầu ngầm chạy bằng diesel và năng lượng hạt nhân, cũng như các máy bay chiến lược như Su-35 Flanker, máy bay ném bom Su-34 Fullback, Tu-50 (PAK FA) thế hệ thứ 5, Tu-160 Blackjack và Tu-95MS Bear.

Ông Shoigu cũng báo cáo về kết quả của cuộc tập trận diễn ra vào 7/5 bởi bộ ba nguyên tử của Nga (bao gồm máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo).

Trong các bài tập này, quân đội Nga đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol từ vùng Plesetsk, phía tây bắc Nga.

Hai tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân từ hạm đọi phía bắc Nga và Thái Bình Dương cũng được bắn thử các tên lửa đạn đạo trong lần tập trận này. Phi cơ ném bom chiến lược Tu-95 “Bear” có thể phóng 6 tên lửa một lúc nhằm vào các mục tiêu dưới mặt đất.

Ông Shoigu cũng báo cáo với tổng thống Putin rằng, số lượng tên lửa tiên tiến trong hệ thống quân đội Nga sẽ tăng lên 80% vào năm 2016 và thay thế hoàn toàn những mẫu tên lửa cũ vào năm 2021.

Ông cũng ca ngợi sự xuất sắc của bộ ba nguyên tử Nga trong bài diễn tập. Cuộc diễn tập này theo chỉ đạo của tổng thống Putin và theo dõi bởi tổng thống của các nước trong khối Hiệp ước An ninh tập thể bao gồm Belarus, Armenia, Tajikistan và Kyrgyzstan.