Nga tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân tại Syria

ANTD.VN - Báo giới Nga vừa tiết lộ rằng, nước này đã tăng mạnh nguồn lực cho căn cứ không quân tại Syria, trong bối cảnh Moscow và đồng minh Damascus đang giành nhiều lợi thế trong cuộc chiến chống khủng bố và lực lượng phiến quân đối lập.

Phi công Nga sẵn sàng tăng cường chiến đấu tại Syria

Được biết, trong đợt tăng cường lực lượng lần này, Nga đã đưa thêm một số máy bay ném bom tới Syria, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để mang các chiến đấu cơ tấn công mặt đất đến chiến trường này.

Theo một quan chức quân sự không nêu tên của Nga, Moscow đã chỉ đạo đưa các máy bay ném bom loại Su-24 và Su-34 tới căn cứ không quân Hmeymim tại Syria. Trong tương lai gần, có thể sẽ có thêm các loại máy bay tấn công mặt đất Su-25 tới Hmeymim, khi các phi công đang sẵn sàng nhận lệnh triển khai và chiến đấu.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đã công bố số liệu rằng có hơn 9.300 người – trong đó có 3.800 thường dân và 5.500 tay súng của các nhóm khủng bố như IS, al-Nusra Front… - bị thiệt mạng trong vòng 1 năm qua, dưới những đợt không kích của Nga tại Syria.

Tuy nhiên, tuyên bố sau đó của điện Kremlin đã bác bỏ con số thương vong của thường dân.