Nga tăng cường khả năng tấn công phủ đầu từ xa

ANTĐ - Các lực lượng vũ trang Nga hướng đến mục tiêu, có thể tấn công đối phương trước khi đối phương tấn công, và tiêu diệt đối phương thậm chí là trước khi đối phương bắt đầu tính đến việc tiêu diệt binh lính Nga.

Ngày 15-3, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, các lực lượng vũ trang Nga cần phải có khả năng tiến hành các hoạt động dựa trên khả năng tấn công từ xa để giảm thiểu thương vong cho binh lính vào năm 2020, nhờ vào nỗ lực tái trang bị vũ khí lớn hiện đang được tiến hành tại Nga.

Các lực lượng vũ trang Nga cần phải có thể "tấn công đối phương trước khi đối phương tấn công chúng ta, và tiêu diệt đối phương thậm chí là trước khi đối phương bắt đầu tính đến việc tiêu diệt binh lính của chúng ta", ông Rogozin phát biểu trong một cuộc họp tại Cục quản lý Hợp đồng Quốc phòng Liên bang Nga (Rosoboronzakaz).

“Điều rất quan trọng là chúng ta phải rút ra bài học từ “sự kiện bi thảm hồi tháng 8 năm 2008, khi các lực lượng vũ trang của chúng ta đã phải tiến hành một hoạt động thực thi hòa bình chống lại kẻ xâm lược”, ông Rogozin cho biết, khi đề cập đến cuộc chiến tranh ngắn trong năm đó giữa Nga và Gruzia liên quan đến Abkhazia và Nam Ossetia.

Hệ thống tên lửa chiến thuật, chiến dịch của lục quân Nga Iskander

“Cần phải đảm bảo rằng trong tiến hành các hoạt động như vậy, các nhân viên quân sự, binh lính và sĩ quan của chúng ta không bị thương vong” - ông nói.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga được trích dẫn trong một báo cáo của Trung tâm Phân tích, Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow, trong cuộc chiến tranh kéo dài 5 ngày với Gruzia năm 2008, các lực lượng vũ trang Nga đã phải gánh chịu 67 trường hợp thương vong. Trong số đó, 48 trường hợp do các hoạt động của đối phương gây nên.

Báo cáo này cũng đã nhấn mạnh đến việc Lực lượng Không quân Nga thiếu khả năng cung cấp các lực lượng không quân chiến thuật, và do đó cần phải triển khai thêm các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật như Tochka và Iskander.