Nga tăng cường hệ thống tên lửa Iskander cho Quân khu phương Đông

ANTĐ - Ngày 21-7, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân khu phương Đông đã tiếp nhận các hệ thống tên lửa đạn đạo 9K720 Iskander tại thao trường Kapustin Yar.

“Trong một buổi lễ chính thức được tổ chức tại thao trường Kapustin Yar, một đơn vị cấp lữ đoàn tên lửa chiến dịch và chiến thuật Iskander đã được bàn giao cho binh lính của bộ tư lệnh tên lửa thuộc Quân khu phương Đông”, cơ quan báo chí cho biết.

Theo đó, bộ tư lệnh tên lửa thuộc Quân khu phương Đông sẽ là đơn vị thứ 5 của lục quân Nga và là đơn vị thứ 2 của quân khu được biên chế và hoàn toàn chuyển sang vận hành hệ thống tên lửa chiến thuật mới nhất này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Binh lính quân khu đã tiếp nhận hàng chục bệ phóng cũng như các xe chở tên lửa và xe chỉ huy, thiết bị đảm bảo an toàn cho binh lính, xe hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở chuẩn bị dữ liệu”.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của Nga

Các nhân viên thuộc bộ tư lệnh tên lửa của quân khu đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện vận hành hệ thống tên lửa Iskander. Đợt huấn luyện thực tế này sẽ kết thúc vào tháng 9 tới bằng các cuộc diễn tập thực binh hỏa lực chiến đấu.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách tới 500km như các trận địa tên lửa, sân bay, cầu cảng, sở chỉ huy, cơ sở hạ tầng… của đối phương.

Còn được gọi là SS-26 Stone, Iskander là một hệ thống tên lửa tấn công đầy sức mạnh có khả năng bay với tốc độ "cận đạn đạo" do các lực lượng mặt đất Nga sử dụng. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Hệ thống tên lửa này đã được thử nghiệm thành công trong năm 2007 và được tổ hợp quân sự-công nghiệp Mashinostroyenia cung cấp cho lục quân Nga theo một hợp đồng ký với bộ quốc phòng nước này vào năm 2011.