Nga tăng cường cho lực lượng đặc nhiệm thường trực tại Địa Trung Hải

ANTĐ - Hải quân Nga đã triển khai luân phiên một số tàu chiến tới tăng cường cho lực lượng đặc nhiệm thường trực hải quân của nước này tại Địa Trung Hải.

"Chiếc tàu đổ bộ hạng nặng Korolev thuộc Hạm đội Baltic đã đến khu vực được chỉ định và gia nhập lực lượng đặc nhiệm thường trực hải quân Nga tại Địa Trung Hải", phát ngôn viên Hạm đội Baltic, Đại tá Vladimir Matveyev cho biết hôm 3-6.

Tàu đổ bộ Korolev, trong khuôn khổ kế hoạch luân chuyển lực lượng đặc nhiệm thường trực này, sẽ thay thế chiếc tàu đổ bộ hạng nặng Alexander Shabalin, đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đây kể từ tháng 11-2014.

Tàu tuần dương Moskva của hải quân Nga

Phát ngôn viên Hạm đội Baltic còn cho biết thêm rằng, chiếc tàu đổ bộ hạng nặng Korolev mang theo một nhóm lính hải quân đánh bộ chống khủng bố của Hạm đội Baltic để thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ của lực lượng lượng đặc nhiệm trên.

Ngoài ra, một nguồn tin quân sự-ngoại giao ở Moscow cho biết, 4 chiếc tàu chiến khác thuộc Hạm đội Biển Đen cũng đã được triển khai đến Địa Trung Hải.

"Các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen, gồm tàu tuần dương Moskva – một tàu chỉ huy hải quân, các tàu đổ bộ hạng nặng Alexander Shabalin và Alexander Ostrakovsky, và tàu chở dầu Ivan Bubnov đã được triển khai tới Địa Trung Hải", nguồn tin nói.

Nga bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải từ năm 2012 “nhằm bảo vệ các lợi ích Nga trong khu vực”. Và đến năm 2013, hải quân Nga tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm thường trực tại đây và kể từ ngày 1-5 năm đó, tất cả tàu chiến Nga trong khu vực đã được tập hợp thành một lực lượng duy nhất, nằm dưới sự chỉ huy của một bộ chỉ huy chuyên trách.