Nga tăng cường 20 máy bay chiến đấu Su-27 tại Crimea

ANTĐ - Ngày 10-6, một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 20 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 sẽ được luân chuyển đến căn cứ không quân Belbek trên bán đảo Crimea vào cuối năm 2014.

Nguồn tin trên nói với Hãng thông tấn RIA Novosti rằng: “Vào cuối năm nay, khoảng 20 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Belbek phục vụ trong đội hình của một đơn vị phòng không Nga”.

Trước đó, hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu đã được triển khai tại căn cứ không quân Belbek, bao gồm cả các máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine. Hiện tại, quá trình chuyển giao các máy bay chiến đấu này cho Không quân Ukraine đã gần hoàn thành.

Nga tăng cường 20 máy bay chiến đấu Su-27 tại Crimea ảnh 1
Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga


Theo nguồn tin này, các phi công Nga sẽ vận hành số máy bay chiến đấu trên, trong khi các phi công Ukraine đã rời khỏi quân đội nước này cũng đang được huấn luyện. “Đợt huấn luyện này sẽ diễn ra trong khoảng nửa năm”, nguồn tin nói.

Việc triển khai số máy bay chiến đấu Su-27 Flanker này sẽ giúp Nga đảm bảo có được sự kiểm soát chặt chẽ đối với vùng lãnh thổ Crimea sau khi sáp nhập từ Ukraine cũng như duy trì sự hiện diện không quân mạnh mẽ tại khu vực biển Đen và gần Địa Trung Hải.

Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, Nga đã triển khai các phi đội bay biểu diễn “Chim én” (MiG-29) và “Dũng sĩ” (Su-27) sang bay trình diễn ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea trong Lễ kỷ niệm “Ngày chiến thắng phát xít” vào 9-5.