Nga tạm dừng không kích tại Syria theo yêu cầu của các phiến quân đối lập

ANTĐ - Nga vừa tuyên bố tạm ngừng không kích tại Syria theo đề nghị của một vài nhóm phiến quân muốn tham gia vào lệnh ngừng bắn. Những nhóm này cho biết, họ cần thời gian để đánh bật các phần tử Mặt trận Al-Nusra ở lãnh thổ của mình.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Trung tâm hòa giải của Nga ở Syria đã nhận được 10 lời đề nghị ngừng không kích từ lãnh đạo các nhóm phiến quân ở nhiều tỉnh thành của Syria.

“Một vài nhóm đã sẵn sàng hợp tác và không muốn bị máy bay Nga không kích nhầm. Do đó, họ đã đề nghị chúng tôi ngừng không kích để tự đánh đuổi các phần tử Al-Nusra ra khỏi khu vực của mình”, ông Konashenkov cho hay.

Nga sẽ cho các phiến quân đối lập thời gian để tự đánh đuổi khủng bố

Theo ông Konashenkov, nhìn chung, lệnh ngừng bắn đã được tuân thủ ở Syria, nhưng vẫn có một vài trường hợp vi phạm như trong ngày 25-5, 5 xung đột nhỏ lẻ giữa quân đội Syria và một vài nhóm phiến quân đã được ghi nhận ở tỉnh Aleppo.

Cách đây ít ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề nghị Mỹ không kích chung cùng Nga nhằm trừng phạt các nhóm phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có thảo luận về vấn đề này, tuy nhiên, sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, John Kirby khẳng định, Washington loại trừ mọi hoạt động tấn công chung với Moscow: “Không có thỏa thuận nào về việc hợp tác với Nga trong việc không kích tại Syria. Chúng tôi chỉ đang làm việc về một cơ chế giảm sát và đảm bảo lệnh ngừng bắn”.