Nga tái lập mô hình của không quân Xô Viết

ANTĐ - RIA Novosti vừa đưa tin, Nga sẽ tái lập cơ cấu tổ chức “mỗi sân bay một binh đoàn không quân” theo mô hình Liên Xô cũ.

RIA Novosti đã cho biết, Trung tướng Victor Bondarev, tư lệnh không quân Nga tuyên bố, Nga đã khôi phục lại hệ thống tổ chức “mỗi sân bay một binh đoàn không quân”, đây là một mô hình nổi tiếng của không quân Liên Xô cũ dưới thời chiến tranh lạnh. Để đạt được mục tiêu này trước năm 2020, Nga sẽ đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống sân bay của mình.

Vào năm 2008, các lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu triển khai cuộc cải cách quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó là Anatoly Serdyukov khởi xướng. Trong khuôn khổ công cuộc cải cách, ngoài một số chương trình khác, có một nội dung là tinh giảm biên chế, thu gọn quy mô lực lượng không quân, tất cả các loại máy bay quân dụng đều được bố trí quy về 8 căn cứ không quân chủ yếu. Chỉ duy nhất có lực lượng không quân tầm xa chiến lược là vẫn giữ kiểu biên chế truyền thống của không quân Liên Xô là bố trí các sân bay cấp I phân tán khắp lãnh thổ Nga.

Binh chủng phòng thủ không gian Nga sẽ tái biên chế về quân chủng không quân

Tư lệnh Victor Bondarev đã cho biết: “chúng tôi đã đưa ra quyết định, trong khoảng thời gian từ nay cho đến trước năm 2020 sẽ nâng cấp toàn bộ mạng lưới sân bay. Không quân Nga không chỉ nâng cấp 8 sân bay thuộc các căn cứ hiện đang sử dụng mà sẽ trùng tu lại tất cả các sân bay có thể sử dụng được. Hiện tại, không quân Nga quyết định sẽ triển khai tại mỗi sân bay một binh đoàn không quân”.

Đồng thời, Trung tướng Victor Bondarev còn khẳng định, nếu các lực lượng vũ trang Nga chuyển hướng xây dựng hệ thống tổ chức đồng bộ 3 quân chủng hải, lục, không quân thì binh chủng phòng thủ không gian sẽ được tái biên chế về quân chủng không quân. Hiện nay, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga bao gồm 3 quân chủng: hải, lục, không quân và 3 binh chủng độc lập là: Binh chủng phòng thủ không gian, binh chủng tên lửa chiến lược và binh chủng đổ bộ đường không. Nếu binh chủng phòng thủ không gian tái gia nhập quân chủng không quân thì 2 binh chủng còn lại sẽ quay về trực thuộc Bộ chỉ huy trung ương.

Dàn máy bay hiện đại của không quân Nga 

Bước sang năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga còn dự định cải cách cả hệ thống đào tạo, huấn luyện bay không quân. Hiện nay, Nga chỉ có duy nhất Học viện không quân Gagarin và Học viện không quân Zhukov trực thuộc Đại học không quân Nga đóng ở Voronezh. Trường đại học không quân Nga có 3 phân hiệu ở Krasnodar, Syzran và Chelyabinsk. Tư lệnh Victor Bondarev còn cho biết thêm, trong năm nay, không quân Nga sẽ thành lập 3 trường đào tạo phi công và hoa tiêu dẫn đường độc lập trên cơ sở 3 phân hiệu này. Địa điểm xây dựng dự kiến ở Krasnodar, Magnitogorsk và Syzran Chelyabinsk.