Nga tái biên chế tàu tuần dương Đô đốc Ustinov

ANTD.VN - Hải quân Nga đã chính thức đưa chiếc tàu tuần dương Đô đốc Ustinov trở lại hoạt động sau 5 năm đại tu, công ty đóng tàu Zvyozdochka cho biết hôm 26-12.

Trước đó, hôm 24-12, tàu tuần dương Đô đốc Ustinov đã rời xưởng sửa chữa của công ty đóng tàu Zvyozdochka và lên đường tới Severomorsk, căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc.

Trong 5 năm nằm tại xưởng đóng tàu, chiếc tàu tuần dương lớp Slava thuộc Dự án 1164 Atlant này đã được gia cố thân vỏ và sửa chữa nhiều bộ phận động cơ bên trong, bao gồm cả động cơ đẩy.

Tàu tuần dương Đô đốc Ustinov của Nga 

Các hệ thống cảm biến và tác chiến điện tử cũng được thay thế bằng các hệ thống cảm biến và tác chiến điện tử kỹ thuật số.

Tàu tuần dương lớp này được thiết kế là tàu tấn công mặt nước khi được trang bị 16 tên lửa chống hạm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân SS-N-12, nhưng cũng có cả khả năng phòng không hoặc chống ngầm.

Tàu có trọng lượng giãn nước 11.380 tấn, dài 186m và rộng 20,8m. Nó có thể tạt tới tốc độ 34 hải lí/giờ, tầm hoạt động tối đa lên tới gần 13.000km và được biên chế 510 thủy thủ và sỹ quan.

Tàu Đô đốc Ustinov được hạ thủy từ năm 1982 và biên chế vào hạm đội phương Bắc năm 1986. Tàu đã bắt đầu đưa vào xưởng để hiện đại hóa từ năm 2011 và có kế hoạch hoàn thành vào năm 2014, tuy nhiên, các kĩ sư Nga đã phát hiện ra hệ thống dây cáp điện của tàu đã hỏng hoàn toàn và cần được thay thế nên quá trình nâng cấp tàu buộc phải kéo dài thêm 2 năm.