Nga - Syria lên kế hoạch tái chiếm toàn bộ Aleppo

ANTĐ - Theo Thủ tướng Syria Wael Nader Halqi, Nga và Syria đang cùng nhau lên kế hoạch phối hợp giải phóng toàn bộ tỉnh Aleppo khỏi sự kiểm soát của các nhóm khủng bố. 

“Ông Halqi nói với tôi rằng, chính phủ Nga và Syria đang chuẩn bị thực hiện một chiến dịch giải phóng toàn bộ thành phố Aleppo. Không quân Nga sẽ yểm trợ lực lượng quân đội Syria chiến đấu dưới mặt đất”, thượng nghị sĩ Nga Dmitry Salbin trích dẫn lời ông Halqi khi có cuộc phỏng vấn với hang tin RIA Novosti tại thủ đô Damascus vào hôm nay (10-4).

Không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quân đội Syria ở Aleppo
Cách đây ít lâu, hãng tin Sputnik dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, quân đội chính phủ Syria, được sự hỗ trợ của không quân Nga, đã đẩy lùi cuộc tấn công chung của nhiều nhóm khủng bố ở một thị trấn gần thành phố Aleppo.

Thành phố Aleppo đã là điểm nóng của nội chiến Syria từ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 27-2. Gần đây, xung đột tại khu vực này lại có dấu hiệu trở lại khi nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra được cho là đang lôi kéo nhiều phiến quân đối lập tấn công vào quân đội chính phủ. Vào hôm 8-4, khoảng 400 thành viên của Al-Nusra đã pháo kích nhằm vào lực lượng an ninh của chính phủ Syria ở quận Sheikh Maqsood thuộc Aleppo.

Đối với Syria, việc giành lại được Aleppo đồng nghĩa với việc có được hành lang bảo đảm an toàn cho cả vùng duyên hải phía tây đất nước, nơi được xem như căn cứ địa của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Từ bàn đạp Aleppo, quân đội Assad sẽ có điều kiện thuận lợi để mở các cuộc tấn công nhằm thẳng vào Raqqa. Chính vì thế mà trong thời gian qua, nhiều cuộc đối đầu giữa lực lượng quân đội chính phủ và phiến quân hồi giáo đã diễn ra trong thế giằng co tại đây.