Nga sử dụng siêu tên lửa hành trình Kh-101 tiêu diệt IS

ANTĐ - Theo truyền thông Nga, máy bay của nước này đã sử dụng loại tên lửa hành trình mới,  chưa từng được trưng bày tại bất kì triển lãm nào, trong đợt không kích vào ngày 17-11 vừa qua.

Loại tên lửa này được cho là tên lửa tầm xa Raduga Kh-101. Đây là loại tên lửa có khả năng tàng hình và mới được biên chế vào không quân Nga trong thời gian gần đây.

Nga chưa từng trưng bày tên lửa Kh-101 ở bất kì triển lãm nào 

“Có thể Nga đã sử dụng loại tên lửa Raduga Kh-101 như một hành động hăm doạ hoặc thử nghiệm vũ khí mới. Tôi tin rằng, Nga sẽ sử dụng thêm nhiều loại vũ khí mới trong chiến dịch quân sự tại Syria. Nga cũng có thể phóng các tên lửa Kh-101 từ lãnh thổ Nga, tuy nhiên, một hệ thống phóng cố định cho loại tên lửa này chưa được phát triển”, chuyên gia phân tích quốc phòng Konstantin Sivkov nói với hãng tin RIA Novosti.

Kh-101 có trọng lượng khoảng 2.400 kg, trong đó, đầu đạn nổ phá kiểu thông thường nặng 400 kg. Kh-101 có chiều dài khoảng 7,5m, đường kính thân lớn nhất khoảng 0,5m. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 5.500km và bay với tốc độ 270 m/s với sai số khi tấn công mục tiêu là khoảng 5 đến 6m.

Tên lửa hành trình Kh-101 có thể được sử dụng bởi các máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-160 (Blackjack) và Tupolev Tu-95 (Bear). Theo Cơ quan Nghiên cứu chiến lược quốc tế, Kh-101 nhiều khả năng sẽ thay thế Kh-55, được phát triển cho các hoạt động tấn công mặt đất từ trên không nhờ trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại hơn.

Tên lửa Kh-101 còn có một biến thể khác, mang được đầu đạn hạt nhân là Kh-102. 
Video tên lửa Kh-101 được triển khai lên máy bay Tu-160: