Nga sẽ triển khai hàng loạt tiêm kích bom Su-34

ANTĐ - Thời gian qua, hầu như tất cả các dự án công nghiệp quốc phòng Nga đều vượt tiến độ, lần lượt rất nhiều trang, vũ khí đã được đưa vào triển khai trước thời hạn, trong đó có Su-34.

Vừa qua, người phát ngôn của tổng cục công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, công tác tiếp nhận máy bay ném bom tiền tuyến đa dụng thế hệ mới Su-34 sẽ hoàn tất trong năm nay. Hiện nay, Không quân Nga không sử dụng khái niệm máy bay tiêm kích bom như một số nước nên Su-34 được xếp loại máy bay ném bom tiền tuyến (phân biệt với các máy bay ném bom chiến lược như: Tu-22M3, Tu-95, Tu-160).

Máy bay ném bom tiền tuyến hai chỗ ngồi Su-34, Nato gọi là Fullback (biệt danh: “Thú mỏ vịt”) nguyên là sản phẩm của Liên hợp hàng không Novosibirsk, hiện nay Liên hợp hàng không này đã chính thức sát nhập và trở thành một thành viên của Tập đoàn công nghệ hàng không nổi tiếng Sukhoi của Nga. Hiện nay Su-34 đã hoàn tất thành công thử nghiệm tiêu chuẩn quốc gia.

Máy bay ném bom tiền tuyến hai chỗ ngồi Su-34

Về năng lực tác chiến, Su-34 được xếp vào thế hệ 4+, có thể tấn công các mục tiêu mặt đất, trên biển, trên không trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Nó có tính năng khí động tối ưu, khả năng mang được lượng nhiên liệu lớn (gồm cả thùng dầu trong máy bay và treo bên ngoài), động cơ công suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng tiếp nhận dầu trên không.

Về hành trình, tuy là máy bay ném bom tiền tuyến (cấp chiến thuật) nhưng Su-34 có tầm bay gần tiệm cận các loại máy bay ném bom chiến lược. Ngoài ra, hệ thống vũ khí của nó được trang bị rất nhiều loại bom và tên lửa, có khả năng tấn công đa mục tiêu một thời điểm, cả trên không, trên biển và dưới mặt đất. Không những thế, Su-34 còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử thông minh, có khả năng chế áp/tấn công điện tử tiên tiến.