Nga sẽ tiếp tục giúp Ukraine, trừ vấn đề "ngừng bắn ở miền đông"

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga vừa bày tỏ mong muốn tiếp tục có những cuộc gặp tiếp theo với giới chức Ukraine, để giúp đỡ nhân dân miền đông nước này đang sống rất khổ cực trong vùng chiến sự. Tuy nhiên "ngừng bắn ở miền đông" sẽ không nằm trong chương trình thảo luận.

Trong cuộc hội đàm giữa EU-Ukraine và Liên minh thuế quan (Nga, Belarus, Kazakhstan), 2 vị Tổng thống Nga và Ukraine, ông Vladimir Putin và ông Pyotr Poroshenko đã có một cuộc họp song phương tại Minsk - thủ đô của Belarus vào tối 26-8, nhằm mục đích đạt được thỏa thuận bắt đầu các cuộc tham vấn để tìm giải pháp cho tình hình ở phía đông nam Ukraine.

Sau cuộc họp, ông Putin tuyên bố hai bên đã thảo luận những cơ chế để giúp đỡ Ukraine, cụ thể là những chuyến hàng viện trợ nhân đạo tiếp theo tới Lugansk và Donetsk. Đồng thời, nguyên thủ Nga-Ukraine cũng đồng ý tiếp tục cuộc đối thoại để tháo gỡ những khúc mắc về vấn đề khí đốt - vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Ukraine và "mùa đông châu Âu".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng Moscow không thể thảo luận với Kiev về các điều kiện ngừng bắn ở đông nam Ukraine, vì đây là công việc nội bộ của các bên tham gia cuộc xung đột. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, trong suốt quá trình đàm phán, vấn đề này đã không được thảo luận.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine nói rằng, các thành viên cuộc họp tại Minsk đã thảo luận kế hoạch giải quyết hòa bình tình hình ở các khu vực phía đông Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng phía Ukraine đòi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin, cũng như về việc cần thiết phải đóng cửa biên giới để chặn việc đưa vũ khí và thiết bị quân sự vào từ Nga.

Nga sẽ tiếp tục giúp Ukraine, trừ vấn đề "ngừng bắn ở miền đông" ảnh 1

Moscow không thảo luận với Kiev về các điều kiện ngừng bắn ở đông nam Ukraine


Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev và Moscow sẽ “ngay lập tức” bắt đầu tiến hành các cuộc tham vấn giữa các cơ quan biên phòng và bộ tổng tham mưu hai nước, trong bối cảnh tìm giải pháp cho tình hình ở các vùng phía đông Ukraine.

Giới phân tích chính trị quốc tế đánh giá cuộc gặp tại Minsk với sự tham gia của các nguyên thủ Nga, Belarus, Kazakhstan, Ukraine và đại diện Liên minh châu Âu đã có những dấu hiệu tích cực. Họ bày tỏ hy vọng công tác tham vấn sẽ được tiếp tục, bởi một cuộc họp như vậy không đủ để tháo gỡ tình hình khủng hoảng ở Ukraine.

Các chuyên gia được hãng RIA Novosti phỏng vấn đa số cho rằng, thời gian sẽ trả lời, liệu các bên đàm phán có đạt được một thỏa hiệp được tất cả chấp nhận hay không, nhưng chắc chắn rằng đối thoại cần phải được tiếp tục - các nhà phân tích chính trị Pavel Svyatenkov và Alexei Makarkin nhận định.

Theo nhà khoa học chính trị Alexander Konkov, cuộc gặp tại Minsk là nỗ lực đối thoại đầu tiên giữa Ukraine, Liên minh Thuế quan (bao gồm Nga, Belarus và Kazakhstan), Liên minh Á-Âu và Liên minh châu Âu.

Nga sẽ tiếp tục giúp Ukraine, trừ vấn đề "ngừng bắn ở miền đông" ảnh 2

Hai bên đã thảo luận những cơ chế để giúp đỡ cho cư dân khu vực Lugansk và Donetsk


Ông Konkov nhận định: "Đây là sự kiện tích cực, đáng được hoan nghênh. Tôi tin rằng sẽ có những bước đi tiếp theo, bởi vì không nên mong đợi sự đột phá nào ngay từ các tiếp xúc đầu tiên".

Tuy nhiên, hiện có một luồng thông tin cho rằng, Nga và Mỹ đã có một cuộc hội đàm bí mật diễn ra tại Phần Lan về tương lai của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận có “các cuộc đàm phán bí mật" về tình hình Ukraine giữa các đại diện chính thức của Nga và Mỹ.

Ngày 26-8 vừa qua, Hãng thông tấn Mỹ AP (Associated Press) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phần Lan Vesa Hakkinen tuyên bố là Mỹ và Nga đã tổ chức một cuộc đàm phán bí mật về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, tại đảo Boisto của Phần Lan trong tháng 6 vừa qua. 

Cơ quan Ngoại giao Nga thừa nhận việc các chuyên gia Nga và Mỹ đã gặp gỡ trao đổi về cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng đó là cuộc gặp công khai của các đại diện tổ chức phi chính phủ và cộng đồng khoa học chứ không hề là "đàm phán bí mật" giữa các cơ quan hữu trách Moscow và Washington.