Nga sẽ tiếp nhận tổng số 15 siêu khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov

ANTĐ - Ngày 12-12, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết, lực lượng này có kế hoạch sẽ trang bị tới 15 chếc khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov thuộc Dự án 22350 và biến thể Dự án 22350M.

Phát biểu tại lễ hạ thuỷ chiếc khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov thứ 2 hôm 12-12, Đô đốc Viktor Chirkov nói rằng: “Trong tương lai, hải quân có kế hoạch sẽ tiếp nhận 15 chiếc khinh hạm Dự án 22350 và biến thể Dự án 22350M. Những khinh hạm này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của các đội hình hải quân ở Bắc Cực, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải”.

Cùng ngày, khinh hạm Đô đốc Kasatonov, chiếc thứ 2 thuộc Dự án 22350, đã được hạ thuỷ tại cầu cảng bắc ở thành phố St. Petersburg. Trong khi đó, chiếc đầu tiên thuộc dự án này mang tên Đô đốc Gorshkov đang chạy thử trên biển và dự kiến sẽ được biên chế hoạt động trong hải quân vào năm 2015.

Khinh hạm Đô đốc Kasatonov tại lễ hạ thuỷ

Các khinh hạm thuộc Dự án 22350 sẽ được biên chế cho Hạm đội phương Bắc, chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ khắc nghiệt tại khu vực Bắc Cực. Hơn nữa, những chiếc khinh hạm này sẽ giúp Nga đảm bảo sự hiện diện quân sự trên các vùng biển khác trên thế giới.

Trong khi đó, giám đốc Cầu cảng bắc Yuri Taratonov cho biết, chiếc khinh hạm thứ 3 thuộc dự án này mang tên Đô đốc Golovko dự kiến sẽ được hạ thuỷ vào cuối năm tới. Còn chiếc thứ 4, Đô đốc Isakov, cũng đang được đóng tại St. Petersburg từ tháng 11 năm ngoái.

Khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov có trọng lượng giãn nước 4.500 tấn, tốc độ 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý, và có thể hoạt động liên tục 15 ngày mà không cần tiếp tế.

Tàu được biên chế 210 thủy thủ và được trang bị các vũ khí, bao gồm một pháo hạm A-192 130mm, một hệ thống vũ khí cận chiến Kashtan để tiêu diệt tên lửa và đạn đang bay đến, 8 tên lửa đối hạm Oniks 3M55 (SS-N-26), tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Shtil I (SA-N-12 "Grizzly"), 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, tên lửa chống ngầm RPK-9 Medvedka-VE (SS-N-29) và 24 tên lửa phòng không Uragan.