Nga sẽ tập trận với hệ thống tên lửa Buk-M2 lần đầu tiên trong năm nay

ANTĐ - Ngày 25-5, truyền thông Nga đưa tin, quân đội nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận với hệ thống tên lửa tầm trung đất đối không Buk-M2, lần đầu tiên trong năm nay. 

Nga sẽ tập trận với hệ thống tên lửa Buk-M2 lần đầu tiên trong năm nay ảnh 1Hệ thống tên lửa Buk-M2 sẽ tập trận lần đầu tiên trong năm nay
Theo đó, các đơn vị chiến đấu với hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 sẽ tiến hành ngăn chặn một cuộc tấn công của các tên lửa hành trình chiến thuật của đối phương, mô phỏng theo những vị trí của lực lượng vũ trang tích hợp tại trường bắn Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng không Nga, sử dụng hệ thống tên lửa Buk-M2 tập trận trong năm nay. Các tên lửa đất đối không sẽ được bắn ra đồng thời, hướng tới 2 mục tiêu phức tạp.

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 300 lính phòng không, đánh dấu giai đoạn cuối cùng trong công tác chuẩn bị của Lữ đoàn phòng không Alkino thuộc Quân khu Trung tâm Nga, đơn vị mặt đất duy nhất của Nga sở hữu hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2.

Trong một diễn biến khác, ngày 25-5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hơn 12.000 quân, 250 chiến đấu cơ và các máy bay trực thăng đang tham gia vào một cuộc kiểm tra bất ngờ về tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không ở Quân khu Trung tâm.

Báo chí quốc nội Nga cho biết: “Bài kiểm tra liên quan đến 12.000 binh lính, 250 máy bay chiến đấu và trực thăng, 689 đơn vị vũ khí và các thiết bị quân sự khác nhau”.

Theo Bộ Quốc phòng, các chiến đấu cơ trong suốt cuộc kiểm tra sẽ tiến hành tấn công bằng tên lửa vào những mục tiêu trên mặt đất với kẻ thù tưởng tượng trong phạm vi Pemboi.