Nga sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 105 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 8-10, Ủy ban Quân lực Duma Quốc gia Nga đã công bố một báo cáo cho biết, đến năm 2016, nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 105 tỷ USD.

Theo dự thảo ngân sách liên bang do Ủy ban Quân lực Duma Quốc gia Nga soạn thảo, tổng chi phí cho quốc phòng đến năm 2016 sẽ tăng 60%, tăng từ 2.100 tỉ rúp (65 tỷ USD) trong năm nay lên 3.380 tỉ rúp vào năm 2016 (105 tỷ USD).

Trong khi đó, chi phí quốc phòng trong năm 2014 sẽ là 2.490 tỷ rúp (77 tỷ USD) và năm và 2015 là 3.030 tỷ rúp (93,5 tỷ USD).

Ngân sách năm 2014 của chính phủ Nga, mà Thủ tướng Dmitry Medvedev đã mô tả là "rất khắt khe," đã được đệ trình lên Duma Quốc gia hôm thứ 2 tuần trước.

Hầm phóng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất của Nga

Theo báo cáo về dự thảo ngân sách liên bang của ủy ban này cho giai đoạn 2014-2016, trong năm 2016, Nga sẽ chi 46,26 tỷ rúp (1,4 tỷ USD) cho các hệ thống vũ khí hạt nhân, tăng rất nhiều so với 29,29 tỷ rúp của năm nay.

Thủ tướng Medvedev cảnh báo rằng sự cắt giảm ngân sách giữa các năm 2014 và 2016 có thể lên tới 5% ở một số lĩnh vực. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho rằng, các kế hoạch mua sắm của Bộ Quốc phòng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cắt giảm ngân sách này.

Các hệ thống vũ khí hạt nhân mới sẽ được biên chế hoạt động trong thời gian tới bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava của Hải quân, tên lửa hành trình tầm xa Kh-102 của Không quân và các tên lửa đạn đạo liên lục địa triển khai trên đất liền mới cho các Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.