Nga sẽ sản xuất hàng loạt "Thiên nga trắng" Tu-160 thế hệ mới vào năm 2023

ANTĐ - Ngày 17-7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov tuyên bố, việc sản xuất hàng loạt các máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 (thế hệ mới của "Thiên nga trắng" Tu-160) sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2023. Đồng thời, dự án thiết kế máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo (PAK DA)  sẽ có những thay đổi trong thời gian tới. 

Nga sẽ sản xuất hàng loạt "Thiên nga trắng" Tu-160  thế hệ mới vào năm 2023 ảnh 1Nga sẽ sản xuất hàng loạt "Thiên nga trắng" thế hệ mới Tu-160M2
Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định phục hồi sản xuất loại máy bay Tu-160. Giới chức quốc phòng Nga cho rằng, quyết định này sẽ không cản trở dự án PAK DA.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm tới nhà máy Samara, thuộc tập đoàn Rostec, tại Kuznetsov, Thứ trưởng Borisov cho biết: “Theo kế hoạch, việc sản xuất hàng loạt máy bay Tu-160 phiên bản mới sẽ được bắt đầu thực hiện từ năm 2023. Dự án PAK DA có thể sẽ được lùi lại sau năm 2023, nếu không cần thiết”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergey Shoigu đã ra lệnh nghiên cứu vấn đề nối lại sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 tại nhà máy Kazan, Cộng hòa Tatarstan Volga vào cuối tháng 4 vừa qua. Hiện tại có khoảng 15 máy bay Tu-160 đang được hiện đại hóa, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom Tu-160 là loại máy bay độc đáo, được đưa vào sử dụng vài chục năm nay, cho đến bây giờ vẫn sử dụng tốt và chưa có loại máy bay “siêu vượt âm” nào có thể thay thế.

Dự án PAK DA của Nga

Nga hiện đang phát triển một máy bay ném bom chiến lược mới được đặt tên là PAK DA, dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019 và được đưa vào hoạt động trong không quân Nga vào khoảng 2023-2025.