Nga sẽ hộ tống các tàu chở vũ khí hóa học khỏi Syria

ANTĐ - Ngày 16-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, hải quân nước này sẵn sàng hộ tống các tàu chở hóa chất được loại bỏ ra khỏi Syria, để được tiêu hủy trên biển theo một thỏa thuận quốc tế.

Ông Lavrov cho biết sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp EU tại Brussels rằng, hóa chất sẽ được đưa lên các tàu vận tải của các quốc gia EU.

“Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp các tàu hải quân Nga để hộ tống những tàu chở hóa chất này để đảm bảo sự an toàn cho hoạt động này”, ông Lavrov tuyên bố.

Ông còn cho biết thêm rằng, Nga cũng sẽ giúp vận chuyển hóa chất trên đất liền đến thành phố cảng Latakia.

Tàu hộ tống Na Uy tham gia vận chuyển vũ khí hóa học ở Syria để tiêu huỷ

Đan Mạch và Na Uy có kế hoạch sẽ sử dụng 2 tàu chở hàng để vận chuyển hóa chất ra khỏi thành phố cảng Latakia của Syria. Các tàu vận tải này sẽ được 2 chiếc khinh hạm của hải quân hai nước này hộ tống.

Cùng ngày, đại sứ Síp tại Nga George Kasoulides cho biết, các tàu của Đan Mạch và Na Uy sẽ được sử dụng để vận chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria đã cập cảng ở Đảo Síp khi trên đường đến Syria.

Số hóa chất này sẽ được tiêu hủy trên biển trên một chiếc tàu được thiết kế đặc biệt của Mỹ vì chúng quá nguy hiểm để chuyển đến một quốc gia khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về địa điểm tàu sẽ neo đậu để tiêu hủy hóa chất.