Nga sẽ "dạy" Ngoại trưởng Ukraine các nghi thức ngoại giao

ANTĐ -Trước đó, quyền Ngoại trưởng Ukraina đã buông lời chửi thề nhằm vào Tổng thống Putin với những lời lẽ đầy xúc phạm.
Một thành viên của phe Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) cho biết, Nga sẽ gửi một cuốn sách về nghi thức ngoại giao cho ông Andrii Deshchytsia, quyền Ngoại trưởng Ukraine. Hành động này nhằm mục đích “dạy” các nghi thức ngoại giao cho vị Ngoại trưởng này sau khi ông có những lời lẽ xúc phạm tới vị lãnh đạo Nga, Tổng thống Putin với ngôn từ tục tĩu.

Quyền ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Deshchytsia


Thứ trưởng Yaroslav Nilov thuộc LDPR trao đổi với các nhà báo hôm thứ Ba (17/6) rằng: "Rõ ràng, ông Deshchytsia đã có một bài phát biểu với những lời lẽ thô lỗ nhắm tới Tổng thống Putin nói riêng và xúc phạm nước Nga nói chung. Trên hết, ông Deshchytsia đã làm hoen ố danh dự và nhân phẩm của toàn bộ Cộng đồng ngoại giao của Mỹ và Liên minh châu Âu".

"Để ngăn ông Deshchytsia có những hành động tương tự và không gây ra một tình huống xấu hổ như vậy một lần nữa, LDPR quyết định gửi cho ông một cuốn sách về "Nghi thức xã giao và Nghị định" được viết bởi đội ngũ tác giả là các cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ và được xuất bản bởi các nhà xuất bản Nghi thức xã giao.

Thứ trưởng Yaroslav Nilov cho biết: Cuốn sách sẽ dạy "các nhà chính trị" Ukraina phép lịch sự với người khác và làm thế nào để nhận lại lịch sự từ người khác, ngay cả trong những tình huống bất ngờ nhất.

Cùng với cuốn sách về nghi thức ngoại giao, đại biểu của LDPR cũng sẽ gửi ông Deshchytsia một cuốn sách có tựa đề "Hùng biện và Lý thuyết của truyền thông".

Ông Yaroslav Nilov cũng nhấn mạnh: "Ông Deshchytsia hãy nhìn vào Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đó là một nhân vật điển hình của ngoại giao, và yêu cầu Deshchytsia hãy học những điều cơ bản từ cuốn sách này. Nó sẽ giúp ông có thể cải thiện trí tuệ của mình, văn hóa và các nghi thức ngoại giao".