Nga sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề Syria

ANTD.VN -Bộ Ngoại giao Nga ngày 18-8 cho hay, mặc dù giữa Moscow và Ankara có những bất đồng lớn trong cuộc khủng hoảng ở Syria, nhưng Nga đã bắt đầu cùng với Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề này.

Nga sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề Syria ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

"Chúng tôi đã bắt đầu làm việc một cách chi tiết và kỹ lưỡng về vấn đề Syria với phía Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow coi công việc này mang tính xây dựng và tích cực. Mặc dù các bất đồng hiện tại không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được, do những khác biệt là quá lớn, nhưng một quá trình làm việc đang được tiến hành", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 18-8.

Đồng thời, bà Zakharova bày tỏ hy vọng, những khác biệt có thể được giải quyết thông qua các buổi thảo luận mang tính xây dựng, và các cuộc đàm phán theo thể thức quốc tế hiện nay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, Moscow đánh giá cao các cuộc thảo luận giữa Moscow và Ankara là đầy hứa hẹn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, những sự khác biệt giữa hai nước trong cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ được giải quyết.

"Tôi nghĩ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng sẽ có cùng chung quan điểm và cách tiếp cận trong việc giải quyết vấn đề ở Syria", nhà lãnh đạo Nga nói tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Moscow hôm mùng 9-8 vừa qua.

Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi mối quan hệ Moscow - Ankara bị phá vỡ hồi cuối năm ngoái, khi một chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cường kích Su-24 Nga trên bầu trời Syria. Đây cũng là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Erdogan kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-7 vừa qua.