Nga sẽ có tên lửa mới mạnh hơn “quỷ sa tăng” R-36M2

ANTĐ - Ngày 17-12, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết, lực lượng này sẽ đưa vào biên chế một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới trước năm 2020.

"Chúng tôi đang tính, tối đa là đến năm 2018-2020, sẽ đưa vào biên chế một hệ thống tên lửa mới với những thông số kỹ thuật không thua kém loại tên lửa tiền nhiệm", Trung tướng Sergei Karakaev cho biết.

Ông khẳng định, tên lửa đạn đạo liên lục địa triển khai dưới hầm mới "Sarmat" sẽ thay thế loại tên lửa đạn đạo hạt nhân mạnh nhất thế giới, R-36M2 (SS-18 Satan) đã được biên chế từ 25 năm trước.

Ông cho rằng, tên lửa "Sarmat" dự kiến ​​sẽ được trang bị những thiết bị tác chiến điện tử hiện đại giúp nó có thể thâm nhập được vào các hệ thống phòng thủ tên lửa, bao gồm cả một hệ thống chỉ huy và kiểm soát phức tạp, và có khả năng cơ động cao.

Theo ông, hệ thống tên lửa mới này chỉ là một trong vài hệ thống sẽ hoàn toàn thay thế các hệ thống tên lửa có từ thời Liên Xô vào năm 2021.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36M2 (SS-18 Satan)

"Hệ thống mới này sẽ được biên chế đúng thời gian và đến năm 2018 hơn 80% lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ bao gồm những loại tên lửa mới nhất", Trung tướng Karakaev khẳng định.

Theo Hiệp ước START mới ký với Mỹ năm 2011, đến năm 2018, các lực lượng hạt nhân của Nga sẽ được giới hạn còn 1.550 đầu đạn hạt nhân và tổng số 700 hệ thống phóng hạt nhân chiến lược được triển khai, trong đó có các tên lửa tầm xa và máy bay ném bom.

Ông Karakaev cho rằng số lượng này "cần và đủ" để duy trì sự cân bằng hạt nhân chiến lược với Mỹ và các quốc gia hạt nhân khác.

Số tên lửa mới này nằm trong một kế hoạch mua sắm trị giá 700 tỷ USD cho các lực lượng vũ trang Nga trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.