Nga sắp vận hành nhà máy điện hạt nhân thiết kế nổi đầu tiên

ANTD.VN - Công ty Năng lượng nguyên tử quốc doanh Rosatom của Nga đã phát triển nhà máy điện hạt nhân thiết kế nổi đầu tiên của nước này có tên gọi Akademik Lomonosov.

Nhà máy điện hạt nhân Akademik Lomonosov có thể di chuyển bằng tàu kéo

Với mục đích cung cấp điện cho các vùng thưa thớt dân cư của Nga, Akademik Lomonosov có chiều dài 144 m, rộng 30 m, được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, nhà máy có thể di chuyển bằng tàu kéo.

 Nhà máy điện được nạp đầy nhiên liệu hạt nhân mới đây đã bắt đầu hành trình từ cảng Murmansk ở Bắc Cực đến thị trấn Pevek ở vùng Chukotka ở rìa Bắc Cực. Theo dự kiến, nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay.

Các nhóm môi trường quốc tế cảnh báo về khả năng các chất phóng xạ bị rò rỉ từ nhà máy trong trường hợp xảy ra sóng thần hoặc các vụ tấn công khủng bố.

Đặc phái viên của Tổng thống phụ trách vấn đề môi trường, ông Sergey Ivanov cho biết tất cả các biện pháp an toàn khả dĩ đã được tiến hành.