Nga sắp nhận hệ thống phòng không siêu mạnh Buk-M3

ANTĐ - Ngày 28-12, Tư lệnh Lực lượng phòng không Nga cho biết, các lực lượng vũ trang nước này sẽ bắt đầu được tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 hiện đại vào năm 2016.

“Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch tái trang bị nhằm thay thế hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 bằng hệ thống Buk-M2. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 bắt đầu từ năm 2016,” Thiếu tướng Alexander Leonov cho biết.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3, một phiên bản hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 (NATO gọi là SA-11 Gadfly), được trang bị các hệ thống điện tử hiện đại và có thể được coi là một hệ thống phòng không hoàn toàn mới.

Buk-M3 có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không hoạt động với vận tốc lên đến 3.000m/s trong tầm khoảng cách từ 2,5 km đến 70 km. Phiên bản này có thể theo dõi đồng thời 36 mục tiêu khác nhau.

Phiên bản Buk-M2E, hiện đang được biên chế phổ biến trong quân đội Nga, có khả năng theo dõi đồng thời 24 mục tiêu khác nhau và có thể ngắm bắn cùng lúc 4 mục tiêu. Nó sử dụng đạn tên lửa 9M317 có tầm bắn 3-50km, độ cao tối đa 25km, vận tốc Mach 4.

Một tiểu đoàn Buk tiêu chuẩn bao gồm một xe chỉ huy; 1 trạm trinh sát/bắt bám và điều khiển đặt trên xe (TAR); 6 xe phóng (TELAR), mỗi xe mang 4 quả tên lửa sẵn sàng phóng và 4 quả dự trữ; và 3 xe tiếp đạn.

Một khẩu đội tên lửa Buk gồm 2 xe TELAR và TEL. Khẩu đội chỉ cần 5 phút để triển khai chiến đấu và rút khỏi trận địa sau khi phóng. Thời gian phản ứng của khẩu đội từ khi theo dõi mục tiêu tới khi phóng tên lửa là khoảng 22 giây.