Nga sắp hạ thủy tàu đổ bộ lớp Ivan Gren thứ 2

ANTD.VN - Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Đại úy Igor Dygalo, tàu đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov lớp Ivan Gren, thuộc Dự án 11711 của Nga có kế hoạch hạ thủy vào mùa hè năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Sputnik, ông Igor Dygalo cho biết, sau khi hạ thủy, Pyotr Morgunov sẽ được trang bị các hệ thống và thiết bị bao gồm động cơ và máy phát diesel.

Pyotr Morgunov là chiếc tàu thứ 2 thuộc lớp Ivan Gren, đã được khởi đóng ở xưởng đóng tàu Yantar vào hồi tháng 11-2015 và có kế hoạch bàn giao cho hải quân Nga cuối năm 2017.

Chiếc tàu này có lượng giãn nước 5.000 tấn và khả năng hoạt độnt tối đa 30 ngày. Nó dài 120m, rộng 16,5m và có tốc độ tối đa 18 hải lí, cùng chạy được liên tiếp gần 8.000km nên dễ dàng làm nhiệm vụ ở các vùng biển lớn.

Nga hiện chỉ có kế hoạch sử dụng 2 chiếc tàu lớp Ivan Gren

Theo trưởng phòng đóng tàu hải quân Nga, Chuẩn Đô đốc Vladimir Tryapichnikov, tàu Pyotr Morgunov lớp Ivan Gren sẽ mang theo được hàng chục xe tăng hoặc hơn 30 xe bọc thép và một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ. Pyotr Morgunov được trang bị 2 pháo hạm AK630M 30mm và mang theo 2 trực thăng vận tải Ka-29.

Phó Tư lệnh hải quân Nga, Viktor Bursuk cho biết, hiện lực lượng này mới chỉ có kế hoạch sử dụng 2 chiếc tàu lớp Ivan Gren.  

Vào năm 2020, hải quân Nga sẽ bắt đầu nhận được chiếc tàu đổ bộ thế hệ mới đầu tiên có trọng lượng nặng hơn nhiều lần Ivan Gren và có thể chở được nhiều máy bay trực thăng.