Nga sẵn sàng dùng quân sự để bảo vệ quyền lợi nằm ngoài lãnh thổ

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định, Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của mình ngay cả khi quyền lợi này nằm ngoài lãnh thổ.

“Trước đây chúng tôi đã để ý tới quyền lợi địa chính trị ở phía đông và tây của đất nước, nhưng giờ chúng tôi lại nhận ra quyền lợi nằm sâu dưới phía nam, cách xa lãnh thổ Nga. Chắc hẳn ai cũng biết những gì đang diễn ra ở Syria, không quân Nga không ở đó một cách vô tình, đây là khu vực chiến lược quan trọng của chúng tôi. Bắc Cực cũng vậy, bảo vệ vùng lãnh thổ của Nga ở Bắc Cực không phải là chỉ tốt cho khu vực này mà cho cả nước Nga”, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói trong cuộc họp Uỷ ban phát triển Bắc Cực Nga.
Nga sẵn sàng dùng quân sự để bảo vệ quyền lợi nằm ngoài lãnh thổ ảnh 1Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin

Là lãnh đạo phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Nga, ông Rogozin đứng đầu một vài uỷ ban quan trọng của chính phủ, bao gồm Uỷ ban phát triển Bắc Cực. Ông Rogozin cho rằng, Nga nên coi việc bảo vệ khu vực Bắc Cực là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình và kêu gọi các quan chức đề ra cách tốt nhất để hoàn thành các chương trình phát triển khu vực này.

Nga luôn nhất mạnh đến tầm quan trọng của khu vực Bắc Cực trong các chương trình phát triển kinh tế và quân sự của mình. Những dự án lớn bao gồm khai thác nguồn năng lượng và hình thành đường vận chuyển xuyên qua khu vực này. Hiện Nga đang khẳng định chủ quyền của 2/3 trữ lượng dầu mỏ và khí đốt có tại Bắc Cực.

Vào tháng 4-2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga sẽ hình thành một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm mới, đóng lâu dài tại khu vực Bắc Cực. Cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng Nga đã hứa triển khai thêm nhiều chiến đấu cơ và xây dựng các trạm radar tại nhiều đảo của Nga ở Bắc Băng Dương.