Nga sẵn sàng cung cấp lô máy bay Yak-130 cho Syria

ANTĐ - Nga đã sản xuất xong lô máy bay huấn luyện Yak-130 trong khuôn khổ hợp đồng đã ký với Syria hồi năm 2011 và sẵn sàng chuyển tới quốc gia Trung Đông này.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin trong phái đoàn Nga tham dự Triển lãm hàng không ở Le Bourget (Pháp) hôm 20-6 cho biết, lô hàng trên đã sẵn sàng và chỉ còn chờ quyết định chính trị tương ứng. Số máy bay này được sản xuất tại nhà máy Irkut, hiện chưa rõ gồm bao nhiêu chiếc.

Máy bay học tập-huấn luyện Yak-130 của Nga

Theo nguồn tin trên, hiện thời đó chỉ là các là máy bay không có động cơ và những trang bị hàng không bên trong. “Trong trường hợp quyết định được thông qua, các chuyên viên của nhà máy sẽ thực hiện lắp đặt các động cơ cùng hệ thống điện tử cần thiết và máy bay sẽ được chuyển giao cho bên đặt hàng”, nguồn tin cho biết.

Hồi đầu tháng này, tờ nhật báo Kommersant thông tin rằng Chính phủ Syria đã chuyển cho Nga số tiền ứng trước gần 100 triệu USD dành cho lô đầu tiên gồm 6 máy bay học tập-huấn luyện Yak-130 như một phần của hợp đồng ký kết trị giá 550 triệu USD cung cấp 36 chiếc Yak-130 cho Syria.   

Ngoài mục đích huấn luyện cho phi công của các máy bay chiến đấu tối tân, Yak-130 cũng có thể được trang bị các vũ khí không đối đất trong đó có các tên lửa dẫn đường và bom.