Nga sẵn sàng bán S-300 cho Iran khi lệnh trừng phạt được gỡ bỏ

ANTĐ -  Nga có thể sẽ nối lại thoả thuận mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 với Iran nếu Liên Hợp Quốc quyết định gỡ lệnh cấm buôn bán vũ khí cho Tehran, một chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga nhận định vào hôm 3-4.

Các lãnh đạo đến từ Iran và nhóm P5+1 đã thống nhất một thoả thuận khung đối với chương trình hạt nhân Iran vào hôm 2-4 vừa qua. Trong đó, Iran chấp nhận hạn chế các cơ sở hạt nhân ít nhất trong một thập kỉ tới và đồng cho các giám sát viên kiểm tra hoạt động này. Đổi lại, tất cả các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ phải được gỡ bỏ.

Nga sẵn sàng bán S-300 cho Iran khi lệnh trừng phạt được gỡ bỏ ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-300 

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng đề xuất Liên Hợp Quốc bỏ lệnh cấm vận buôn bán vũ khí với Tehran.

“Gỡ bỏ cấm vận với Iran, bao gồm cả lệnh cấm vận buôn bán vũ khí, sẽ là một việc làm mang tính lô-gíc. Đây là điểm mấu chốt để Nga bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Hợp đồng này đều đã được chấp thuận bởi Moscow và Tehran”, ông Igor Korotchenko, người đứng đầu Trung tâm phân tích Thương mại vũ khí toàn cầu, có trụ sở tại Moscow cho hay.

Vào năm 2007, Nga đã kí một hợp đồng mua bán các hệ thống phòng không S-300 trị giá 800 triệu USD với Iran. Tuy nhiên, Moscow đã đình chỉ thoả thuận này vào năm 2010 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết cấm vận buôn bán vũ khí cho Iran do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Iran sau đó đã kiện Nga ra toà án quốc tế ở Geneva, Thuỵ Sĩ và đòi tiền bồi thường lên đến 4 tỉ USD. Moscow sau đó đã đề nghị cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Antei-2500 thay cho S-300, tuy nhiên, Tehran không đồng ý và đòi giữ nguyên thoả thuận ban đầu.