Ngã rẽ của Tevez

ANTĐ - Manchester City và Juventus đã nhất trí hợp đồng 9 triệu euro (tương đương 7,6 triệu bảng) về trường hợp của tiền đạo Carlos Tevez, với các điều khoản có thể đưa tổng giá trị của thương vụ này lên 27 triệu bảng nếu cộng thêm mức lương và tiền thưởng.

Giám đốc điều hành của Manchester City, Ferran Soriano và Giám đốc phụ trách thể thao, Txiki Begiristain, đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức hàng đầu của Juventus ở London để đàm phán những điều khoản cuối cùng để Tevez sang Italia được tân HLV Manuel Pellegrini thông qua. Ngôi sao 29 tuổi đang hưởng mức thù lao 198.000 bảng/tuần theo các thỏa thuận còn 12 tháng và sẽ phải chấp nhận cắt giảm lương nếu ký hợp đồng với “Bà đầm già”.

Bất chấp mức phí ban đầu chỉ là 9 triệu euro, nhưng giá trị chuyển nhượng của Tevez sẽ tăng tối thiểu lên 12 triệu euro căn cứ vào điều khoản Man City được thưởng mỗi năm 1 triệu euro nếu Juventus giành quyền tham dự Champions League trong 3 mùa tiếp theo. Ngoài ra, Man Xanh cũng nhận thêm 1 triệu euro mỗi mùa trong trường hợp “Bà đầm già” bước lên bục đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Âu hoặc chiến thắng tại Serie A, đều có nghĩa giá trị hợp đồng của ngôi sao người Argentina có thể tăng lên đến 15 triệu euro. 

Theo tính toán, Manchester City sẽ thu lại được 17 triệu bảng từ việc không phải chi trả thù lao và tiền thưởng cho Tevez, điều đó có nghĩa nếu ngôi sao Nam Mỹ đồng ý gia nhập đội bóng của đất nước hình chiếc ủng thì họ sẽ tiết kiệm được 27 triệu bảng, số tiền không nhỏ giúp Man City tái đầu tư đội hình. Mặc dù Tevez bay tới Italia vào hôm qua (26-6) để kiểm tra y tế, thương vụ này vẫn chưa hoàn tất và cầu thủ này vẫn có tương lai tại Etihad nếu thay đổi quyết định vào phút chót.

Trong khi đó Yaya Toure đã được đề nghị ký kết một hợp đồng mới từ đầu tháng 4 để tiếp tục gắn bó tương lai với CLB, dấu hiệu cho thấy Man Xanh không có ý định để ngôi sao người Bờ Biển Ngà rơi vào tình trạng như Tevez, điều khiến anh khép lại mùa giải mà không chắc chắn về tương lai. Tevez vẫn được xem là một trong những cầu thủ tiềm năng tại Manchester City, khi cầu thủ người Argentina trình diễn phong độ tốt và là tiền đạo có tầm ảnh hưởng.

Tuy nhiên, ngôi sao này vướng vào hàng loạt các vụ tranh cãi từ lúc gia nhập đội bóng vùng Eastlands từ kình địch cùng thành phố, Manchester United vào tháng 7-2009. Tương lai của Tevez từng 3 lần bị đặt dấu hỏi, 2 trong số đó là những lời đề nghị được đưa lên thị trường chuyển nhượng vào tháng 12-2010 và tháng 7-2011, trước lúc đổ vỡ mối quan hệ với HLV Roberto Mancini vì scandal xảy ra hồi tháng 9 tại trận gặp Bayern Munich tại vòng bảng Champions League. Dù vậy, cuộc sống của “gã mặt sẹo” đã ổn định từ mùa trước, cả ở trong và ngoài sân cỏ. 

Với chi phí 25 triệu bảng trả cho Quỷ đỏ để đổi lại sự phục vụ của Tevez cách đây 4 năm, Manchester City sẽ thu hồi phần lớn số vốn bỏ ra khi tiền đạo người Nam Mỹ gia nhập Juventus như dự kiến, điều sẽ giúp họ “đối phó” với luật tài chính công bằng của UEFA.