Nga rào biên giới, ngăn khủng bố và vũ khí tuồn từ Ukraine sang

ANTĐ - Song song với “Vạn lý trường thành” của Ukraine, Nga cũng tiến hành xây hàng rào trên biên giới, ngăn dòng vũ khí và khủng bố chạy sang Nga.

Theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) về hoạt động chống khủng bố - Đại tá Andriy Lysenko cho biết tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 26/05 rằng: Lính biên phòng Nga đang xây dựng công sự trên biên giới giáp Ukraine.

Không chỉ xây dựng công sự, Nga còn triển khai khoảng 40.000 binh sĩ của lực lượng vũ trang Liên Bang Nga và lính nội vụ của Bộ Nội Vụ Nga, nhằm ngăn chặn dòng người và vũ khí trang bị quay ngược lại lãnh thổ Liên bang Nga.

Việc quyết định xây dựng công sự nằm trong ý đồ của Nga, đây là tín hiệu rõ ràng cho những lính đánh thuê hiện đang có mặt tại Donbass rằng, nếu họ đã ở đó thì họ không thể quay lại đất nước. Ngày 26-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngăn chặn các chiến binh Nga từ các "điểm nóng" trở về Nga.

Nga xây hàng rào nhằm ngăn chặn dòng vũ khí đổ ngược về Nga

Theo thông tin từ tờ báo của Nga Rossiyskaya Gazeta trích dẫn báo cáo từ các cơ quan của Cục An ninh Liên bang (FSB) ở khu vực biên giới của Nga rằng, lính biên phòng đã đào 100 km giao thông hào và xây dựng 40 km hàng rào dây thép gai dọc biên giới Nga với Donbass.

Theo FSB, từ đầu năm 2015, bộ đội biên phòng ở khu vực Rostov của Nga đã ngăn chặn 60 cuộc buôn lậu vũ khí và đạn dược vào lãnh thổ Nga, với 130 kẻ buôn lậu.

Tính tổng cộng, có tới hơn 40 vũ khí, khoảng 6.000 viên đạn, 200 quả lựu đạn, 100 súng cối và hơn 30 quả mìn đã được phát hiện và thu giữ bởi bộ đội biên phòng.

Hào giao thông trên hàng rào biên giới do Ukraine đào

"Những người nhập cư từ Nga và các nước SNG khác đang được đào tạo ở một số điểm nóng, bao gồm cả những người trong hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo ở Syria và các quốc gia khác, và họ có thể bị lợi dụng để chống lại chúng ta, chống lại nước Nga và các nước láng giềng của chúng ta” - Tổng thống Nga Putin cho biết, khi phát biểu tại một cuộc họp với ban giám đốc của Cục An ninh Liên bang Nga. Ông cũng yêu cầu Cục An ninh Liên bang Nga phải đặc biệt chú ý đến biên giới Nga-Ukraine và xác định những người tham gia vào cuộc chiến đấu ở phía đông của Ukraine.

Được biết, hiện Ukraine cũng đang triển khai kế hoạch xây hàng rào trên biên giới, với chiều dài hàng nghìn km và cùng với các công sự, hào chống tăng nhằm “ngăn chặn việc Nga tuồn vũ khí sang đông nam" nước này.