Nga ra mắt tên lửa đẩy Rokot 3 vệ tinh

ANTĐ - Hôm 3/6, Nga chính thức ra mắt tên lửa đẩy Rokot với hệ thống 3 vệ tinh viễn thông từ trung tâm không gian Plesetsk ở phía bắc đất nước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Các tên lửa đẩy Rokot với hệ thống ba vệ tinh thông tin liên lạc Gonets-M đã được đưa ra thử nghiệm thành công ở sân bay vũ trụ Plesetsk lúc 4h43 theo giờ địa phương", phát ngôn viên Lực lượng Quốc phòng hàng không vũ trụ Nga, Đại tá Alexei Zolotukhin nói.

Tên lửa đẩy Rokot

Vệ tinh Gonets-M là một phần của các vệ tinh quỹ đạo thấp được thiết kế để cung cấp dịch vụ truyền thông cho vùng sâu vùng xa của Nga. Các vệ tinh này có sự khác biệt hoàn toàn so với vệ tinh của tên lửa tăng cường Briz-KM phóng đi lúc 14h28 theo giờ GMT cùng ngày, phát ngôn viên cho biết thêm.

Tên lửa đẩy Rokot, được phát triển bởi Trung tâm Khrunichev, là một sửa đổi của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18 (SS-19 Stiletto) đang được ngừng hoạt động trong danh sách các tên lửa chiến lược của Nga.

Các tên lửa này được thiết kế để đưa tàu vũ trụ có trọng lượng dưới hai tấn vào quỹ đạo gần trái đất. Việc thử nghiệm Rokot với một khối vệ tinh quân sự tăng cường đã được thực hiện thành công vào cuối tháng năm.

Trước đó, Rokot được phóng thử nghiệm lần đầu tiên ngày 16/5/2000 từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Kể từ đó, 21 tên lửa loại này đã được phóng vào tầng không gian quỹ đạo thấp .