Nga quan ngại việc Mỹ tăng cường quân trang cho phe đối lập ở Syria

ANTĐ - Việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho các tay súng ở phe đối lập với chính phủ Syria có thể làm leo thang căng thẳng và gây phản tác dụng, bộ ngoại giao Nga phát biểu vào hôm 30/5.

“Vào thời điểm cuộc chạy đua vào chức tổng thống đang đi đến giai đoạn cuối cùng, các nhóm vũ trang phi pháp đang tăng cường các hoạt động khủng bố nhằm làm gia tăng căng thẳng cũng như hăm doạ người dân trước cuộc bỏ phiếu chính thức vào 3/6”,  bộ ngoại giao Nga nhận định.

Nhiều nhóm khủng bố đã tấn công các đám đông tụ tập nhằm ủng hộ những ứng cử viên tổng thống. Thảm kịch ở thành phố Daraa xảy ra khi đạn pháo bắn vào đám đông, giết chết 39 người và làm bị thương 205 người, là vụ khủng bố ác liệt nhất.

Căng thẳng giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập vẫn tiếp tục gia tăng. Quân đội Syria hiện đang chiếm đóng các cứ điểm trọng yếu như ngoại ô Damacus, Mliha, gần sân bay quốc tế và dành được một vài thắng lợi trong cuộc giao chiến nhằm dành quyền kiểm soát thành phố Aleppo. Trong khi đó, các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang chiếm đóng hoàn toàn thành phố Idlib và Daraa.

Nga lo ngại các loại vũ khí hiện đại sẽ rơi vào tay của các kẻ khủng bố

Bộ quốc phòng Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ “đang có ý định tăng cường trang bị quân sự cho phe đối lập với chính phủ Syria”. Nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc Mỹ đang cung cấp những vũ khí nguy hiểm chết người cho lực lượng đối lập ở Syria, mặc dù Washington đã lên tiếng khẳng định chỉ hỗ trợ loại vũ khí thông thường cho phe chống tổng thống Bashar Assad.

Bộ ngoại giao Nga tin rằng điều nay sẽ làm leo thang đối đầu Syria. Bên cạnh đó, những vũ khí hiện đại này cũng có thể rơi vào tay của quân khủng bố và được sử dụng chống lại những tổ chức nước ngoài.

Trong một sự việc liên quan, bộ ngoại giao Nga đã dẫn ra một bản báo cáo trên tờ New York Times vào tháng 8 năm ngoái. Một nhóm vũ trang ở Tripoli đã dễ dàng chiếm lấy một căn cứ chính phủ được canh phòng cẩn mật, nơi này chứa rất nhiều sản phẩm quân sự của Mỹ. Ngoài ra, một vụ chiếm nhà kho dự trữ quân sự của Mỹ khác cũng xảy ra ở Syria vào tháng 1.