Nga quan ngại việc Kiev sử dụng tên lửa đạn đạo ở miền đông

ANTĐ - Vào hôm 30/7, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow quan ngại sâu sắc bởi những báo cáo cho thấy quân đội chính phủ Ukraine đã sử dụng tên lựa đạn đạo chống lại phe li khai ở miền đông nước này.

“Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 20 km xung quanh hiện trường máy bay rơi để cho phép các điều tra viên quốc tế được an toàn tác nghiệp. Tuy nhiên, thực tế giờ hoàn toàn trái ngược khi nhiều ngôi làng ở vùng Donetsk và Lugasnk đang bị tấn công bằng tên lửa Grad, pháo binh và xe tăng”, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định.

Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov

Vào hôm 29/7, các phóng viên của hãng thông tấn CNN đã ghi nhận binh lính chính phủ Ukraine đang sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở miền đông. Loại vũ khí này có tầm bắn tối đa 80 km và mang được đầu đạn nổ nặng 330 kg.
Các tên lửa này đều được khai hoả từ hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka. Nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là loại tên lửa có sức huỷ diệt lớn nhất được sử dụng, kể từ khi xung đột xảy ra.
Vào hôm 29/7, lãnh đạo phe li khai ở Lugansk, Serhiy Grachev, cũng cho biết lực lượng của ông đã tìm thấy một đầu tên lửa đạn đạo ở vùng Lugansk.
Phát ngôn viên của trung tâm An ninh quốc gia Ukraine, Andriy Lysenko, đã bác bỏ thông tin từ CNN và khẳng định rằng Ukraine không sở hữu loại tên lửa này.
Bộ Ngoại giao Nga đã liên tục buộc tội chính phủ Ukraine đang tìm cách tăng cường chiến dịch quân sự đặc biệt dựa vào hậu thuẫn tài chính từ các nước phương tây. Moscow coi chiến dịch quân sự hiện tại là hành động trả đũa chính trị và kêu gọi Kiev ngừng ngay các hành động bạo lực chống lại chính người dân của mình.